Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế là mọi sự đã qua đi. Thế nhưng những giây phút lịch sử của Giáo Hội Công giáo trong Năm Thánh 2025 vẫn còn đó. Những giây phút lịch sử liên quan đến nhị vị Giáo Hoàng là Đức Phanxicô, vị qua đời ngày 21/4/2025, và Đức Lêô XIV, vị được Mật nghị Hồng y bầu chọn vào chiều ngày 8/5/2025, và vị tân Giáo hoàng này đã dâng Thánh lễ khai triều của mình 10 ngày sau, 18/5/2025.
Lần đầu tiên người viết được theo dõi Mật nghị Hồng y ngay ở Quảng trường Thánh Phêrô và thấy được tính cách hoàn toàn siêu nhiên phi thế tục của sự kiện quan trọng này, ở chỗ, làm sao để chỉ có Thánh Linh chủ sự và tác động nơi các vị Hồng y cử tri trong việc bầu chọn vị tân Giáo hoàng như được LTXC từ đời đời tuyển chọn, hoàn toàn ngoài dự tưởng và suy đoán của truyền thông là thành phần chỉ dựa vào các yếu tố được thế tục coi trọng, và vì thế đã sai bét như thực tế đã xẩy ra trong trường hợp của các tân Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1978, Phanxicô năm 2013 và Lêô XIV năm 2025.
Những biện phát ngăn ngừa những gì là thế tục lọt vào Mật nghị Hồng y, hay đúng hơn vào các vị hồng y cử tri, Tòa Thánh đã có những biện pháp tuyệt đối nghiêm ngặt và kín mật như sau:
Chuẩn bị cho Mật nghị: nơi cư trú của các Hồng y cử tri; vấn đề an ninh; thông tin
Vatican cắt sóng điện thoại trong thời gian Mật nghị Hồng y
Các viên chức và nhân viên phục vụ Mật nghị tuyên thệ giữ bí mật
Tuy nhiên, cho dù đã tuyên thệ trịnh trọng trước phiên chọn bầu đầu tiên vào chiều Thứ Tư mùng 7/5/2025, những diễn tiến trong Mật nghị bầu chọn vị tân Giáo hoàng sau đó đã được truyền thông phổ biến dựa vào các vị hồng y cử tri tham dự Mật nghị này, như một số bản tin tiêu biểu sau đây:
Chắc các vị hồng y tiết lộ về Mật nghị Hồng y đã ý thức được lời tuyên thệ của mình và không dám công khai lỗi phạm như thế, khi biết rằng những gì mình đối đáp với truyền thông sẽ được công khai hóa.
Mật nghị hồng y 2025 bắt đầu: Lời thề thinh lặng trong nhà ...
Các Hồng y tuyên thệ những gì tại mật nghị bầu Đức Giáo ...
Như thế nếu theo lương tâm và nhận thức của của các vị trả lời phỏng vấn của truyền thông những tiết lộ của các ngài "vô tội" thì các tiết lộ "mật" ấy đã cho chúng ta thấy Mật nghị Hồng y được Chúa Thánh Thần chủ sự và tuyển chọn vị Giáo hoàng theo đúng LTXC đã an bài cho thời điểm của từng vị.
Vậy chúng ta cùng nhau theo dõi lại diễn tiến của Mật nghị Hồng y bầu chọn vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo Hội Công giáo là Đức tân Lêô XIV ở cái link sau đây: Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh